Rà soát công tác chuẩn bị cho Chương trình "Đắk Nông-Mùa bơ chín" năm 2018

Hồng Thoan| 04/07/2018 14:10

Chiều ngày 4/7, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp để nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trìh "Đắk Nông- Mùa bơ chín" năm 2018.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình chủ trì hội nghị.

Video clip:

Theo đó, "Đắk Nông- Mùa bơ chín" năm 2018 được tỉnh tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa từ ngày 19-22/7/2018. Các hoạt động chính của Chương trình gồm: Lễ mừng mùa bơ chín; khai mạc; bế mạc; Hội chợ thương mại kết nối cung, cầu; Hội thảo phát triển bơ bền vững; Hội thi trái bơ ngon và tham quan trải nghiệm các mô hình…

Đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công hai cuộc họp báo về Chương trình "Đắk Nông-Mùa bơ chín" năm 2018 tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đã huy động được 3 nhà tài trợ chính, 264 gian hàng tham gia tại hội chợ, 5 mô hình chính tham quan trải nghiệm gồm bơ, sầu riêng, măng cụt, chanh dây; 66 hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký tham gia trực tiếp vào các hoạt động chương trình và khoảng 500 nông dân tham gia hội thảo về phát triển bơ bền vững.

Công tác lễ tân, khánh tiết  đang được các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo. Các đơn vị truyền thông cũng đã đẩy mạnh thông tin, giới thiệu, quảng bá về chương trình và các phương tiện, thiết bị để truyền dẫn, phát sóng chương trình…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định Đắk Nông nhận được sự ủng hộ lớn của cả nước sau hai cuộc họp báo

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các đơn vị, địa phương xác định rõ ràng hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, có sự chuẩn bị đầy đủ, đúng theo nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp- PTNT chú ý đến các công việc liên quan đến hội thi, hội thảo, vinh danh trái bơ ngon của tỉnh, tạo sân chơi bổ ích, giải đáp được những thắc mắc, khó khăn chủ yếu cho nông dân. Với tinh thần đó, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn toàn tỉnh cộng đồng trách nhiệm để làm nên Chương trình "Đắk Nông- Mùa bơ chín" năm 2018 thành công, ấn tượng nhằm quảng bá, xúc tiến liên kết, sản xuất, tiêu thụ trái bơ cũng như các tiềm năng, thế mạnh khác của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát công tác chuẩn bị cho Chương trình "Đắk Nông-Mùa bơ chín" năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO