Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tiến Đạt| 10/07/2018 16:15

Sáng ngày 10/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 6 tháng đầu năm 2018.

ADQuảng cáo

Đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (BCĐ) và Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 220 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 5 vụ (2,2%) so với cùng kỳ năm 2017. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 194/220 vụ phạm pháp hình sự, (đạt tỷ lệ 88%), riêng trọng án đạt tỷ lệ 100%; bắt vận động đầu thú 58 đối tượng truy nã; khởi tố 27 vụ 39 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa; vận động quần chúng giao nộp 237 súng tự chế, 29 nòng súng, 21 vũ khí thô sơ các loại. Về kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), toàn tỉnh đã hướng dẫn xây dựng 71 cơ quan, 25 doanh nghiệp, 6 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; phối hợp với Viettel Chi nhánh Đắk Nông tiến hành khảo sát tại các điểm trên địa bàn tỉnh để lắp đặt đường truyền, truyền dữ liệu liên quan đến Đề án tổng thể đơn giản thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020…

ADQuảng cáo

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng tăng về tính chất, ngày càng phức tạp đi cùng với xu hướng trẻ hóa đối tượng phạm tội. Tội phạm hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng diễn ra phức tạp và gia tăng mạnh ở một số địa bàn… 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Huy biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu BCĐ các cấp, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ tất cả các văn bản quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đến các cấp các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đặc biệt quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở cần phải được thường xuyên đổi mới về hình thức, chú trọng, tăng cường tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội, trong đó, phải phát huy được vai trò của chức sắc tôn giáo, người uy tín tham gia vào công tác xây dựng phong trào...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO