Sở Thông tin Truyền thông tổ chức tọa đàm nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Quốc Sỹ| 18/06/2019 17:18

Ngày 18/6, Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động và quản lý báo chí, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ADQuảng cáo

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh; các Chi hội Nhà báo: Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh và Tạp chí Nâm Nung (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) đã đến dự.

Đại diện cấp ủy chi bộ, Ban Giám đốc sở tặng hoa chúc mừng Chi hội Nhà báo Sở TTTT

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 94 năm hình thành, phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung và 15 năm hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở TTTT cho biết, Đắk Nông hiện có 3 cơ quan báo chí, 68 cán bộ, phóng viên được cấp thẻ nhà báo; 3 cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện; hơn 20 cơ quan báo chí của các ngành, địa phương đăng ký phóng viên hoạt động; 175 trang Thông tin điện tử; hơn 30 ấn phẩm xuất bản phục vụ công tác tuyên truyền...

ADQuảng cáo

Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Các cơ quan báo chí tại tỉnh không ngừng phát triển và chuyển biến tích cực. Hệ thống báo chí, xuất bản đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của luật Báo chí, luật Xuất bản...

Báo chí đã thông tin nhanh nhạy, toàn diện về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó truyền tải các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng Nhân dân; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đề nghị Chi hội Nhà báo Sở TTTT chú trọng công tác phát triển hội viên

Đối với Chi hội Nhà báo Sở TTTT, được thành lập từ tháng 6/2016, chi hội hiện có 6 hội viên, chủ yếu là thành viên Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của sở và Phòng Thông tin Báo chí & Xuất bản. Thời gian qua, cùng với cấp ủy chi bộ, lãnh đạo sở, các phòng ban chức năng, hội viên Chi hội Nhà báo Sở TTTT đã tham mưu tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí; góp phần xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động báo chí.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Thông tin Truyền thông tổ chức tọa đàm nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO