Tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt

Thanh Hà| 02/07/2018 14:28

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 28 người chết và 15 người bị thương.

ADQuảng cáo

Các vụ tai nạn cũng làm hư hỏng 47 phương tiện các loại,  ước thiệt hại 930 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT tăng 5 vụ (tăng 22,7%), số người chết tăng 1 người (tăng 3,7%) và số người bị thương tăng 10 người (tăng 200%).

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tổng số vụ TNGT thì trên tuyến quốc lộ 14 xảy ra 20 vụ, chiếm 100% vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến quốc lộ và 74,1% các vụ giao thông trên địa bàn tỉnh. 

ADQuảng cáo

Các vụ TNGT từ đầu năm tới nay xảy ra chủ yếu tại các huyện: Đắk R’lấp (9 vụ, làm chết 9 người và 5 người bị thương), Đắk Mil (6 vụ, làm chết 6 người và 1 người bị thương) và Đắk Song (4 vụ, làm chết 6 người và 3 người bị thương).

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT là do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường (7 vụ), không quan sát, vượt sai (6 vụ). Qua đó, có thể thấy ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, chưa tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ 14 đi qua địa bàn tỉnh có nhiều đoạn dốc, cong cua liên tục nên người tham gia giao thông ở ngoài  tỉnh dễ gặp tai nạn khi không làm chủ được tốc độ và làn đường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO