Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Đức Diệu| 24/04/2018 09:49

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sau vụ việc cơ quan chức năng phát hiện cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thôn 13, xã Đắk Wel (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) làm chủ đang sử dụng dung dịch màu đen (nước và pin đập dập) để ngâm, tẩm nhuộm đen hỗn hợp vỏ cà phê, sỏi để cho vào máy trộn bê tông trộn đều, sấy khô sau đó đóng bao đem đi tiêu thụ cho thấy, công tác quản lý, giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở, đơn vị chức năng đối với doanh nghiệp sau đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh còn lỏng lẻo. Chính vì vậy, ngày 19/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã ký văn bản số 1819 về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, ngoài việc yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định đối với vụ việc nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường sự phối hợp một cách đồng bộ giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn phải thực hiện nghiêm chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 15/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để kịp thời xử lý các sai phạm; vận động người dân kịp thời tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất cấm, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO