Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo

Phan Tân| 26/04/2018 15:19

Sáng 26/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy, các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo dự hội nghị.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo dự hội nghị

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị cho thấy 5 năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp cùng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tổ chức sơ kết, tổng kết và phối hợp xây dựng nhiều chương trình hành động, kế hoạch, văn bản kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc khoa giáo.

Hai bên cũng đã tổ chức nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các sở, ban, ngành thuộc khối khoa giáo có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giúp Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, dự thảo báo cáo, kế hoạch, đề án thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chất lượng văn bản tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện trên lĩnh vực khoa giáo được nâng lên. Nhờ vậy, nhiều chủ trương, chính sách, đề án, dự án có tầm chiến lược được ban hành, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển y tế, giáo dục, môi trường, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội,... góp phần giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp cùng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo tham mưu giúp cấp uỷ trong việc hoạch định đường lối, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế chưa thường xuyên. Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc khối khoa giáo ít trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của ngành trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến ngành mình phụ trách...

Trong thời gian tới Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về lĩnh vực khoa giáo tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, mong muốn công tác phối hợp trong thời gian tới cần tăng cường hàm lượng chuyên môn trong việc khảo sát về xã hội học về các vấn để có thông tin chính xác trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, tỉnh, huyện

Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo, nhất là những những thông tin, nghiên cứu, luận cứ khoa học để phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn công tác phối hợp trong thời gian tới cần tăng cường thêm hàm lượng chuyên môn trong việc khảo sát về xã hội học về các vấn đề của địa phương để cấp ủy, chính quyền có thông tin chính xác trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, và nhà nước. Công tác phối hợp cần được trao đổi, bàn bạc, thảo luận thống nhất cao và tổ chức thực hiện có khoa học, tránh chống chéo, bỏ lọt sự kiện, vấn đề của địa phương, lĩnh vực ngành mình quản lý, phụ trách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO