Tham mưu UBND tỉnh trong xử lý các vấn đề mà báo chí nêu

Phan Tân| 09/04/2021 13:01

Sáng 9/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý 1 năm 2021. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tôn Thị Ngọc Hạnh, Lê Trọng Yên đồng chủ trì buổi họp báo.

Video clip:

Trong quý I/2021, mặc dù gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài, phức tạp nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị cao, tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như: sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, vận tải, thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư toàn xã hội, phát triển doanh nghiệp. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tích cực chuẩn bị theo đúng nội dung, thời gian quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận và mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, chính xác các vấn đề của tỉnh

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí nêu các câu hỏi đề nghị làm rõ những vấn đề của tỉnh trong thời gian vừa qua. Cụ thể như tình trạng mở đường, xây khu nghỉ dưỡng trái phép trên đất rừng phòng hộ Thủy điện Đắk R'tíh, thôn 8, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp); tình trạng mở đường, san gạt hàng trăm khối đất, đá lấp xuống rừng bán ngập được trồng tại bờ hồ Thủy điện Đắk R'tíh, thôn Tân Hiệp, xã Đắk R'Moan (Gia Nghĩa); kết quả điều tra nguyên nhân sạt lở tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (Đắk R’lấp); ảnh hưởng của việc thi công thủy điện Đắk Ké đối với thác 5 tầng tại xã Hưng Bình (Đắk R’lấp)…

Phóng viên Báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Trao đổi vể tình trạng mở đường, xây khu nghỉ dưỡng trái phép trên đất rừng phòng hộ Thủy điện Đắk R'tíh, thôn 8, xã Nhân Cơ, ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp thừa nhận thiếu sót, chậm trễ trong xử lý. Sau khi có thông tin báo chí nêu và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã phê bình, kiểm điểm trách nhiệm của các phòng ban trực thuộc. UBND xã Nhân Cơ chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của huyện trong việc xử lý sai phạm xây dựng công trình. Huyện cũng chỉ đạo xã Nhân Cơ tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, nếu không chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế. UBND huyện sẽ thông tin cụ thể tình hình xử lý vụ việc trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP. Gia Nghĩa thông tin về việc xử lý mở đường, san gạt hàng trăm khối đất, đá lấp xuống rừng bán ngập được trồng tại bờ hồ Thủy điện Đắk R'tíh

Về tình trạng mở đường, san gạt hàng trăm khối đất, đá lấp xuống rừng bán ngập được trồng tại bờ hồ Thủy điện Đắk R'tíh, thôn Tân Hiệp, xã Đắk R'Moan, theo lãnh đạo UBND TP. Gia Nghĩa, sau khi phát hiện vụ việc, địa phương đã chỉ đạo xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc khắc phục hậu quả đang được thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên và quy định của pháp luật.

Đối với 2 vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cảm ơn báo chí đã phát hiện, thông tin kịp thời và nghiêm túc phê bình chính quyền 2 địa phương trong việc chậm xử lý, dẫn tới dư luận không tốt. Chính quyền 2 địa phương phải tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm cũng như nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các cá nhân có liên quan xong trước 30/4 và báo cáo với UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp Phan Nhật Thanh thừa nhận thiếu sót, chậm trễ trong xử lý việc mở đường, xây khu nghỉ dưỡng trái phép trên đất rừng phòng hộ Thủy điện Đắk R'tíh

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận và mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời các vấn đề của tỉnh, nhất là những khó khăn, vướng mắc, sự nỗ lực trong giải quyết vấn đề của địa phương. Sự đồng hành của báo chí sẽ giúp Đắk Nông thực hiện tốt việc quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông luôn sẵn sàng lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời, xác đáng để báo chí hoạt động. Các sở, ngành, địa phương phải tăng cường vai trò quản lý Nhà nước để tham mưu UBND tỉnh trong xử lý các vấn đề mà báo chí nêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tham mưu UBND tỉnh trong xử lý các vấn đề mà báo chí nêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO