Thiên tai gây thiệt hại khoảng hơn 294 tỷ đồng

Lê Phước| 04/01/2018 08:08

Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, trong năm 2017, thiên tai trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại ước tính lên tới trên 294 tỷ đồng.

Trong năm 2017, tỉnh ta có 3 người chết do sét đánh, cây gãy đổ và 4 người khác bị thương do thiên tai. Toàn tỉnh có 4 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 74 căn nhà bị tốc mái (thiệt hại từ 50 - 70%) và 106 nhà bị tốc mái một phần (thiệt hại 30%).

Thiên tai cũng làm cho hơn 191,6 ha lúa, 872,8 ha hoa màu và cây ngắn ngày bị ngập úng, gãy đổ; 613 ha cây công nghiệp dài ngày bị gãy đổ, 344 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 90 lồng, bè nuôi cá các loại bị nước lũ cuốn trôi, chết...

Nhà cửa của người dân xã Quảng Sơn (Đắk Glong) bị tốc mái, hư hỏng do cơn bão số 12 (bão Damrey) gây ra

Thiên tai cũng gây ra nhiều thiệt hại đối với hạ tầng gia thông, hệ thống điện lưới, cây xanh... Trong đó, đáng chú ý là việc tràn thoát lũ công trình thủy lợi Đắk Glun 1, Đắk Glun 3, hồ Đội 2, hồ Đội 4 và hồ Núi lửa bị sói lở nghiêm trọng; 2 cống thoát lũ qua đường thôn Đắk Trung, xã Đắk Drô bị hư hỏng nặng; tuyến kênh chính Đắk Nang (Krông Nô) bị sạt trượt khoảng 500m; suối Đắk Rồ nằm phía hạ lưu công trình thủy lợi Đắk Rồ bị bồi lấp, co hẹp lòng suối khoảng 5 km...

Nhiều cây cối gãy đổ, chắn ngang đường Quốc lộ 28 đoạn đi qua huyện Đắk Glong

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai gây thiệt hại khoảng hơn 294 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO