Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thanh Bình| 23/01/2018 13:44

Chiều 23/1, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an.

Đồng chí  Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy biểu dương lực lượng công an và các địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm

Theo đánh giá, năm 2017, Ban Chỉ đạo các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội.

Toàn tỉnh đã kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, đạt 95,2%, riêng trọng án đạt 97%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Việc chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra vi phạm. Công tác phòng chống HIV/AIDS, tổ chức cai nghiện và hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy được quan tâm và đạt hiệu quả tốt.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng, ban, công an các huyện báo cáo rõ về tình hình đấu tranh với các loại tội phạm

Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng tăng về tính chất, ngày càng phức tạp, nhất là có xu hướng trẻ hóa, côn đồ, liều lĩnh. Một số mặt công tác quản lý nhà nước còn sơ hở, yếu kém, dẫn đến phát sinh tội phạm, nhất là lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương mại, thuế, trật tự an toàn giao thông…

Trong năm 2018, toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn, tuyến trọng điểm. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật, các cấp, lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm. Các lực lượng chức năng, các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy đề nghị, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, các cấp, các ngành cần chú trọng công tác  tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm, giúp người dân cảnh giác với các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm…

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” giai đoạn 2012-2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO