Tiễn hơn 900 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phan Tân| 20/02/2019 16:43

Sáng 20/2, các địa phương trong tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2019, tiễn hơn 900 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm trang trọng.

Video clip:

Trong không khí phấn khởi, huyện Đắk R’lấp tổ chức lễ giao quân, tiễn 135 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ; trong đó có 117 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên huyện Đắk R’lấp lên đường nhập ngũ

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo thân nhân, người dân đã đến dự, chia vui cùng các thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp thắp ngọn lửa truyền thống mở hội giao nhận quân

Tại buổi lễ, ngay sau lễ thắp đuốc truyền thống, nổi trống mở hội giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Đắk R’lấp đã động viên các thanh niên luôn phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, vững vàng về tư tưởng, ra sức rèn luyện, học tập, công tác, giữ nghiêm kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo quân sự địa phương căn dặn thanh niên trước giờ lên đường về đơn vị mới

Thanh niên Dương Văn Tuấn, đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Đắk R’lấp hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Gia đình động viên con trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Năm nay, chất lượng tuyển quân của huyện Đắk R’lấp đạt khá cao, trong số 135 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có tuổi đời chủ yếu từ 18-25, sức khỏe từ loại 1 đến loại 3, trình độ học vấn từ THCS trở lên; trong đó có 4 đại học, cao đẳng và 100% là đoàn viên. Các thanh niên của huyện được giao cho các đơn vị: Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Thanh niên huyện Đắk R’lấp phấn khởi qua cầu vinh quang lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đến khoảng 10 giờ sáng, công tác giao, nhận quân năm 2019 tại các huyện, thị xã thành công tốt đẹp, đạt 100% chỉ tiêu giao. Ngoài hơn 100 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an giao cho Công an tỉnh thì có 800 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm huyện Krông Nô: 107 thanh niên;  Cư Jút: 137 thanh niên; Đắk Mil: 145 thanh niên; Đắk Song: 95 thanh niên; Đắk R’lấp: 117 thanh niên; Đắk Glong: 67 thanh niên; Tuy Đức: 64 thanh niên; thị xã Gia Nghĩa: 68 thanh niên.

Thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc được các cấp chính quyền, bạn bè, người thân lưu luyến tiễn chân

Trong số  thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường bảo vệ Tổ quốc năm nay đa số có độ tuổi từ 18-25; sức khỏe loại 1 và 2 chiếm trên 60%. Hầu hết thanh niên có trình độ học vấn THCS trở lên; trong đó có 22 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung cấp; 1 thanh niên là đảng viên, còn lại là đoàn viên thanh niên; 369  thanh niên dân tộc thiểu số. Các thanh niên tỉnh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng), Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiễn hơn 900 thanh niên lên đường nhập ngũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO