Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, nông dân

Thanh Nga| 28/12/2017 15:30

Ngày 28/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông khóa III tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đánh giá cao các phong trào, hoạt động của Hội Nông dân các cấp

Theo đó, trong năm 2017, Hội Nông dân tỉnh thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu thi đua công tác hội và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của các cấp hội được triển khai sâu rộng đến đông đảo hội viên, nông dân. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển mạnh, xuất hiện nhiều gương nông dân làm ăn giỏi, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân được chú trọng. Hội còn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng các mô hình, thu hút nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Trong năm 2017, Hội Nông dân tỉnh thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu thi đua công tác hội và phong trào nông dân

Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Hội tiếp tục phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn với tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm. Các cấp hội tích cực vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia xây dựng, giám sát, phản biện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành năm 2014 về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân Việt Nam các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc", "Đơn vị tiên tiến” cho các cấp hội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Huy nhấn mạnh: Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên, nông dân đã góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn quốc phòng- an ninh, ổn định chính trị ở nông thôn. Năm 2018, các cấp hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ở cơ sở. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cũng như triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”, 8 tập thể đạt danh hiệụ “Đơn vị tiên tiến” và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO