Tiếp tục tăng cường phối hợp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong thanh, thiếu niên

Hoàng Hoài| 01/12/2017 14:55

Ngày 1/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Tỉnh đoàn Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2012-2017.

ADQuảng cáo

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị, các cấp đoàn, hội cần chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú

Trong 5 năm qua, thực hiện các nội dung đề ra trong chương trình phối hợp, các cấp hội CCB và các cấp đoàn trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhiều chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng được đánh giá cao như: “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Khi Tổ quốc gọi tên mình”, “Ký ức hào hùng-chủ quyền thiêng liêng”, “Điện Biên-bản anh hùng ca bất diệt”... góp phần nâng cao bản lĩnh, nhận thức của tuổi trẻ đối với các nhiệm vụ chính trị.

Giai đoạn 2012-2017, hai tổ chức đã phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng

Việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đồng hành với đoàn viên, thanh niên thông qua phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”… cũng được chú trọng. Trong hoạt động xung kích vì cộng đồng, toàn tỉnh có hơn 6.300 lượt hội viên CCB, đoàn viên, thanh niên tham gia dọn trên 250km đường giao thông; vận động hiến trên 38.577m2 đất; ủng hộ trên 5 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công làm các công trình công cộng. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện thường xuyên, liên tục, với việc tặng trên 950 suất quà trị giá trên 246 triệu đồng cho gia đình chính sách, có công với cách mạng…

ADQuảng cáo

Tặng bằng khen của Hội CCB tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2017-2022, trọng tâm là tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong thanh, thiếu niên, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, lấy nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, hội làm nhân tố hàng đầu…

Tặng bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị; trong đó Hội CCB và Tỉnh đoàn là nhân tố đóng vai trò rất quan trọng. Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cần tập trung, coi trọng, trước hết là làm thay đổi nhận thức cho thanh niên về vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay. Các cấp đoàn, hội cần chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú. Việc phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cần được triển khai đồng bộ với công tác vận động thanh niên ra sức thi đua, cống hiến trong mọi lĩnh vực. Các cấp đoàn, hội cần coi trọng và thường xuyên triển khai các phong trào hành động cách mạng với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, sôi nổi, với mục tiêu “ở đâu có tổ chức cựu chiến binh và hoạt động đoàn, ở đó sẽ có hoạt động sáng tạo”.

Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục ký kết, triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tăng cường phối hợp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong thanh, thiếu niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO