Tỉnh Đắk Nông có 20 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019

H'Mai| 19/03/2019 14:22

Trong danh sách 623 cá nhân được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định số 356/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” và Quyết định số 355/QĐ-CTN “Nghệ nhân ưu tú”, tỉnh Đắk Nông có 20 Nghệ nhân ưu tú và 2 Nghệ nhân nhân dân.

Nghệ nhân ưu tú K'Ngul ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

20 Nghệ nhân ưu tú bao gồm: H’Grao, Y’Chôih, H’Giêng, H’Nhuê, Y Ghông Êban, Y Liêng (Bap Hiêng), Lò Thị Hoa, H’Đá Êya, Thị Ai, Điểu HĐih, Thị Bơh, Điểu Đum, Điểu Ronh, K’Ngul, Điểu Sắt, K’Krong, Điểu Rưu, H’Nir (Mẹ Sen), Y Wang Buôn Dáp (Ama H’mát), Y Nhép.

Nghệ nhân ưu tú H’Đá Êya ở buôn Nui, xã Tâm Thắng (Cư Jút)

Nghệ nhân ưu tú Điểu Njah (Ma Rin) và Nghệ nhân ưu tú H’Jang được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân “ trong đợt này.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần.

Nghệ nhân nhân dân Điểu Njah (Ma Rin) ở bon Bu Brâng, xã Đắk N'Drung (Đắk Song)

Các nghệ nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Loại hình di sản phi vật thể mà các nghệ nhân đang nắm giữ là Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Đắk Nông có 20 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO