Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và giữ vững

Thanh Bình| 05/07/2017 15:58

Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm được tổ chức vào chiều 5/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị lực lượng công an cần tập trung trấn áp, kiềm chế tội phạm, nhất là tội phạm kiểu băng nhóm xã hội đen

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và được giữ vững. Với sự nỗ lực vào cuộc của Ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) tiếp tục được kiềm chế.

Tội phạm về trật tự xã  hội, xảy ra 225 vụ, giảm 30 vụ (11,8%) so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ điều tra, phá án được nâng cao (đạt 87%). Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện có hiệu quả, huy động quần chúng nhân dân vào cuộc tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng tăng về tính chất, ngày càng phức tạp. Nổi lên là các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội như xâm hại trẻ em, mua bán người, băng ổ nhóm. Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế nổi lên là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm dụng tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán, tiêu thụ hàng giả. Tội phạm hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng gia tăng mạnh ở một số địa bàn trọng điểm, phương thức tinh vi. Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nổi lên là hành vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường không thông qua xử lý. Tội phạm ma túy có chiều hướng tăng. Hoạt động của tệ nạn mại dâm có dấu hiệu lợi dụng các dịch vụ kinh doanh nhạy cảm để hoạt động trá hình...

Tại hội nghị, cùng với việc có ý kiến làm rõ hơn những kết quả và những hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị  một số việc cần tập trung giải quyết, xử lý mạnh. Cụ thể như việc đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung; hoạt động của băng nhóm xã hội đen; mua bán trái phép đất rừng ở một số địa bàn; phá hoại tài sản của người dân; tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; cho vay nặng lãi; nạn cờ bạc bịp lừa đảo người lương thiện còn diễn ra ngày càng phức tạp…

Trong 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp tiếp tục chủ động nắm tình hình, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm. Các cơ quan tư pháp chấp hành và thi hành nghiêm pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục  hình, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.

Với sự nỗ lực vào cuộc của Ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm chế

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm đến các văn bản, quy định, nhất là Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, để giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân cần được tăng cường, cùng với nhân rộng các mô hình, cách làm hay về bảo đảm ANTT. Riêng lực lượng công an cần tập trung trấn áp, kiềm chế tội phạm, nhất là tội phạm kiểu băng nhóm xã hội đen.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và giữ vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO