Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em vui vẻ, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Mạnh Hùng| 26/09/2017 10:31

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 500 về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2017.

Theo đó, các gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, giúp trẻ em trong tỉnh được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, các cấp, các ngành, địa phương vận động các nguồn lực trong xã hội để tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cấp tỉnh tại huyện Krông Nô. Các địa phương chọn địa điểm phù hợp, thiết thực để tổ chức điểm Tết Trung thu, nhất là ưu tiên cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn, nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ em được vui hội trăng rằm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em vui vẻ, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO