Tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I-năm 2018 tại Đắk Nông bảo đảm trang trọng, ý nghĩa

Mỹ Hằng| 08/05/2018 15:41

Chiều 8/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I- năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại Đắk Nông sẽ diễn ra từ ngày 27-30/12

Theo kế hoạch, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I-năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra từ ngày 27-30/12 bao gồm 2 hoạt động chính: Lễ khai mạc vào lúc 20h ngày 27/12 với chủ đề “Thổ cẩm Việt hội tụ- tỏa sáng năm châu” và Lễ bế mạc vào lúc 20h00 ngày 30/12 với chủ đề “Đắk Nông- Bình minh vẫy gọi”.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, qua đó tái hiện lịch sử hình thành, phát triển của các dân tộc Việt Nam, khẳng định gốc rễ bản sắc văn hóa Việt Nam đồng hành với văn hóa thổ cẩm lâu đời.

Đặc biệt, lễ hội còn giới thiệu những tiềm năng phát triển của nghề thổ cẩm và ngành công nghiệp thời trang, góp phần động viên đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của hoa văn, trang phục truyền thống…

Ngoài chương trình chính, còn có 6 hoạt động hưởng ứng chào mừng lễ hội gồm: Chợ phiên; Lễ hội đường phố; Không gian văn hóa ẩm thực các dân tộc Việt Nam; Trình diễn thời trang thổ cẩm Việt Nam; Lễ hội khinh khí cầu quốc tế; Hội thảo về văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam …

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến xung quanh các vấn đề như kinh phí, thời gian truyền hình trực tiếp, địa điểm tổ chức, công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các bước chuẩn bị để Lễ hội văn hóa thổ cẩm diễn ra một cách trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bốn khẳng định: Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông là một trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở  dự thảo kế hoạch mà các công ty tổ chức sự kiện đưa ra, Ban tổ chức Lễ hội cần phải trao đổi để lựa chọn nội dung thích hợp với chương trình và khai toán nguồn kinh phí cụ thể để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị để Lễ hội diễn ra một cách trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, đúng tiến độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I-năm 2018 tại Đắk Nông bảo đảm trang trọng, ý nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO