Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II năm 2018

Thùy Dương| 26/09/2018 09:38

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II năm 2018.

Theo đó, đối tượng gồm: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên (hạng III) đang công tác tại các cơ quan báo chí, tạp chí của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) đang công tác giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thị ủy; viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên (mã ngạch 01.003) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Những công chức (người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/1/2010 của Chính phủ) đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội có đủ tiêu chuẩn và vị trí của chức danh nghề nghiệp hạng trên (liền kề) thì được tham gia dự xét thăng hạng.

Thời gian tổ chức xét thăng hạng dự kiến trong tháng 11/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO