Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lê Dung| 18/05/2015 18:02

Chiều ngày 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tọa đàm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5/2014-18/5/2015).

Đồng chí Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh đã tham dự buổi tọa đàm.

Đồng chí Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành trong những năm qua. Theo đó, cùng với cả nước, ngành KH&CN nghệ của tỉnh Đắk Nông cũng đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa vào thực tiễn sản xuất, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành KH&CN cũng đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong khâu thu hoạch, chế biến một số nông sản, đảm bảo chất lượng phục vụ xuất khẩu. Đặc biệt, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng đã đi sâu nghiên cứu văn hóa dân gian các dân tộc; đồng thời, sưu tầm, phát hiện và khẳng định những giá trị đích thực, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh…

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề như nguồn kinh phí cho hoạt động KH&CN; việc trồng cây tiêu theo hướng bền vững, chất lượng cao…

Đồng chí Trần Phương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp về KH&CN trong thời gian qua

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Phương đã biểu dương những nỗ lực đóng góp của ngành KH&CN của tỉnh trong thời gia qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cá nhân, tổ chức trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN cần nhận thức đúng đắn về vai trò của KH&CN đối với công tác lãnh đạo và quản lý. Các cán bộ làm công tác khoa học cũng cần phát huy hơn nữa công tác nghiên cứu và đảy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất; đồng thời, phải thật sự dũng cảm trong công việc để thông tin đến với người dân được nhanh và chính xác.

Nhân dịp này, 16 cá nhân đã được Bộ KH&CN trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN; Sở KH&CN cũng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN trong năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO