Tọa đàm về chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”

Lê Dung| 17/05/2018 14:27

Chiều ngày 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tòa đàm với chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.

Video clip:

Các đồng chí: K’Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các doanh nghiệp tham dự.

Lãnh đạo Sở KH&CN ôn lại truyền thống Ngày KH&CN Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 55 năm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5/1963-18/5/2018). Theo đó, trong thời gian qua, ngành KH&CN đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội của nước nhà. Tại tỉnh Đắk Nông, hơn 14 năm qua, ngành KH&CN đã tập trung triển khai thực hiện được gần 200 đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn.

Số đề tài ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống ngày càng được nâng lên. Cụ thể như trong lĩnh vực hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, các đề tài KH&CN đã tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Hệ thống hóa những căn cứ lý luận và thực tiễn về phát triển và động lực phát triển kinh tế, xã hội; nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trong cộng đồng các dân tộc ít người; nghiên cứu ảnh hưởng của phong tục tập quán và tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc đến tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống gia đình và xã hội…

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học tự nhiên cũng đã tập trung ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, giống mới và xây dựng các mô hình thử nghiệm… Ngoài ra, việc triển khai chương trình hợp tác với các tổ chức đoàn thể cũng được ngành đẩy mạnh. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường, chất lượng ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đổi mới công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, làm tăng giá trị xuất khẩu…

Đại diện Hội Nông dân thảo luận về công tác ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống của người dân

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thanh Tùng nhấn mạnh: trong thời gian tới, ngành KH&CN cần tích cực nghiên cứu tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển KH&CN. Đặc biệt, ngành cần tham mưu cho tỉnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh có những chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành một đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập và tiến tới cổ phần hóa. Về phía tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN, dành một phần kinh phí thỏa đáng cho công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống. Địa phương cũng sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư cho KH&CN, từng bước xã hội hóa hoạt động KH&CN trên địa bàn…

Đại diện Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk R’lấp trao đổi một số nội dung về hoạt động nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ cây sả chanh

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KH&CN năm 2017; đồng thời, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho 12 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động KH&CN thời gian qua.

Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN" cho các cá nhân

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm về chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO