Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện và phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2008-2018

Hoàng Hoài| 27/03/2018 18:19

* Tôn vinh, khen thưởng 42 tập thể và 36 cá nhân xuất sắc

Video clip:

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, giai đoạn 2008-2018.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

Theo báo cáo, 10 năm qua, phong trào HMTN đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Giai đoạn 2008-2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 26.255 đơn vị máu an toàn. Tỷ lệ dân số hiến máu bình quân đạt 0,12%, hiến máu nhắc lại đạt 17,5%.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc 

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” cũng có những bước phát triển vượt bậc, thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh đã có 251.757 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người có công được tặng quà tết với tổng giá trị trên 72,3 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Thời gian tới, các cấp, ngành, Ban chỉ đạo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân  về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Phấn đấu, năm 2018, tỉnh sẽ đạt 7.000 đơn vị máu (tương đương 1,04% dân số hiến máu); năm 2022 đạt 8.700 đơn vị máu (tương đương 1,49% dân số hiến máu)… Hàng năm, 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam sẽ được tặng một suất quà tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng 42 tập thể và 36 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN và Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2008-2018.

Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh kêu gọi, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái ủng hộ phong trào. Hàng năm, các cấp, ngành cần tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào HMTN, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam để động viên, khuyến khích kịp thời. Các điển hình được khen thưởng tại hội nghị là những cá nhân giàu lòng nhân ái, luôn ủng hộ, đồng hành trong việc tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay vì người dân nghèo khó, vì những bệnh nhân nghèo. Vì vậy, những tập thể, cá nhân được tôn vinh cần tiếp tục đồng hành trong tuyên truyền, vận động, lan tỏa tấm lòng nhân ái, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia phong trào, sẵn sàng sẻ chia với các  đối tượng kém may mắn trong xã hội.

Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện và phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2008-2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO