Trao 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo vùng biên giới

Tuệ An| 09/01/2020 08:30

Chiều 8/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Ðắk Mil tổ chức lễ trao nguồn vốn hỗ trợ "Mô hình sinh kế" cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn tại xã biên giới Ðắk Lao.

Theo đó, dịp này có 10 hội viên phụ nữ nghèo được trao tặng nguồn vốn hỗ trợ "Mô hình sinh kế" với tổng số tiền 100 triệu đồng để các chị thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, buôn bán, trồng trọt.. giúp cải thiện kinh tế, nâng cao đời sống của phụ nữ vùng biên giới.

Trao nguồn vốn "Mô hình sinh kế" là một trong chuỗi hoạt động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" để cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nghèo trên tuyến biên giới 

Ðược biết, trao nguồn vốn "Mô hình sinh kế" là một trong chuỗi hoạt động "Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương" để cùng chính quyền địa phương ổn định dân sinh, nhất là các chị em có hoàn cảnh khó khăn, nghèo trên tuyến biên giới ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, thời gian qua các đơn vị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã góp phần không nhỏ trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ vùng biên như trao nhà Mái ấm tình thương, trao học bổng cho con em hội viên phụ nữ nghèo...

Trao vốn cho 10 hội viên phụ nữ nghèo xã Đắk Lao

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo vùng biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO