Trao chứng nhận nghề mộc mỹ nghệ cho 22 lao động nông thôn

Thanh Nga| 24/11/2015 14:59

Ngày 24/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) đã nghiệm thu Đề án truyền nghề mộc mỹ nghệ tại cơ sở mộc mỹ nghệ của ông Nguyễn Tiến Dũng, xã Đắk Lao (Đắk Mil).

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trao giấy chứng nhận truyền nghề mộc mỹ nghệ cho các học viên

Theo đó, Đề án có tổng kinh phí 105 triệu đồng, trong đó nguồn khuyến công địa phương năm 2015 hỗ trợ 87 triệu đồng, còn lại là kinh phí của chủ cơ sở mộc để đào tạo, truyền nghề cho 22 lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Sau khóa học, các học viên có thể tự tay làm ra những sản phẩm mộc mỹ nghệ tinh xảo

Với phương pháp giảng dạy giữa lý thuyết kết hợp với thực hành tại cơ sở mộc, sau 3 tháng học tập, các học viên đã nắm vững kiến thức chung về ngành mộc, đọc bản vẽ, có khả năng vận hành máy móc, sử dụng công cụ thành thạo; tạo thành sản phẩm mỹ nghệ thông dụng như đồng hồ gỗ, tranh ghép, tượng gỗ, các đồ dùng và sản phẩm mỹ thuật khác.

Sau khi nghiệm thu đề án, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã trao chứng nhận nghề mộc mỹ nghệ cho 22 học viên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao chứng nhận nghề mộc mỹ nghệ cho 22 lao động nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO