Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam

Đặng Hiền| 18/05/2018 14:04

Sáng 18/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Nông tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Huỳnh Thị Xuân-nạn nhân chất độc da cam ở tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp).

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Huỳnh Thị Xuân

Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, có diện tích 90 m2, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa… với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đắk R’lấp ủng hộ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và cộng đồng đóng góp.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận thị trấn Kiến Đức tặng quà chúc mừng bà Huỳnh Thị Xuân

Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cũng tổ chức trao học bổng “Hạt giống hy vọng” cho 7 nạn nhân chất độc da cam là học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Trao học bổng "Hạt giống hy vọng" cho 7 em học sinh là nạn nhân chất độc da cam

Theo đó, mỗi học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, trong vòng 36 tháng (từ tháng 10/2016 – 10/2019). Học bổng “Hạt giống hy vọng” do bà Masako Sakata (Nhật Bản) sáng lập nhằm động viên, giúp các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn vững tin trên con đường học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO