Trồng thí điểm 960 cây đào ghép tại xã Đức Minh và Đắk Nia

B.M| 30/05/2017 09:23

Lãnh đạo Sở Nông nghiêp-PTNT cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ, các địa phương và người dân 2 xã Đức Minh (Đắk Mil), Đắk Nia (Gia Nghĩa) triển khai trồng thí điểm 960 cây đào ghép trên diện tích 4.000 m2, bao gồm: 240 cây đào bích, 240 cây đào phai, 240 cây đào bạch và 240 cây đào Nhật Tân. Hiện nay, hai vườn đào ghép cây đã sống và phát triển bình thường, chưa bị ảnh hưởng của sâu bệnh.

Đây là mô hình sử dụng nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học thuộc Sở Khoa học - Công nghệ. Dự kiến vào giữa tháng 8/2017, đề tài khoa học này sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Sở Khoa học-Công nghệ nghiên cứu, đánh giá cụ thể để làm cơ sở nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng thí điểm 960 cây đào ghép tại xã Đức Minh và Đắk Nia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO