Trường THPT Đắk Song hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh lấy nhân cách làm đầu, có kiến thức toàn diện

Lê Dung| 05/09/2019 09:42

Sáng 5/9, tất cả 902 học sinh Trường THPT Đắk Song (Đắk Song) nô nức bước vào năm học mới 2019-2020. Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã đến dự.

ADQuảng cáo

Niềm vui của các em học sinh lớp 10 khi bước vào năm học mới

16 năm qua, Trường THPT Đắk Song đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên. Cơ sở vật chất được đầu tư cải tạo, nâng cấp khang trang, hiện đại. Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, Olympic truyền thống 30/4, học sinh giỏi tỉnh các bộ môn… đều tăng nhanh. Số học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều. Đặc biệt, năm 2016, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và trường THPT chuẩn quốc gia.

Thời tiết có mưa nên nhà trường tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh trong hội trường

Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích rất đáng trân trọng. Trong đó, 59,41% học sinh đạt học lực khá giỏi; 96,5% học sinh tốt nghiệp THPT; 9 giải học sinh giỏi lớp 12; 26 huy chương Olympic 23/3; 3 huy chương Olympic 30/4… Cơ sở vật chất luôn bảo đảm cho quá trình giảng dạy và học tập. Nhà trường hiện có 2 dãy phòng học, 1 nhà đa chức năng; 1 nhà bộ môn, 1 khu giáo dục thể chất và 1 dãy nhà thư viện...

Các đại biểu, thầy cô, học sinh thực hiện nghi thức chào cờ chào mừng năm học mới

Toàn trường hiện có 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và gặt hái nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình giảng dạy và học tập. Đội ngũ thầy, cô giáo sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhiệt huyết và trách nhiệm, với tư duy sáng tạo và quyết tâm đổi mới chất lượng giảng dạy trong năm học mới này.

ADQuảng cáo

Đồng chí Phan Văn Hợp, Bí thư Huyện ủy Đắk Song đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Năm học mới này, trường đặt quyết tâm nâng số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; nâng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đạo học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... cao hơn những năm về trước.

Với mục tiêu đào tạo học sinh lấy nhân cách làm đầu, có kiến thức toàn diện, nhà trường quyết tâm đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý cũng như giáo viên, công nhân viên...

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu tại Lễ khai giảng, cùng với việc biểu dương những thành tích đạt được, đồng chí Trần Xuân Hải cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, nhất là chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, Tin học... Đội ngũ giáo viên cần tích cực nghiên cứu và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Trong đó phải đặc biệt quan tâm chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Qua đó tạo điều kiện để các em phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình, lập thân, lập nghiệp và luôn là người công dân gương mẫu của quê hương, đất nước…

Đồng chí Trần Xuân Hải trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập

Cũng tại lễ khai giảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường THPT Đắk Song hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh lấy nhân cách làm đầu, có kiến thức toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO