Tuyên truyền luật Giao thông, tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Quảng Trực

Quang Vũ| 16/09/2020 10:58

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Tuy Đức, Câu lạc bộ Nghĩa Tình biên cương (Tuy Đức) và Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm, Quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh nghèo tại 3 trường học trên địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Cấp phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông cho các em học sinh

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho hơn 1000 học sinh  tại 3 trường học gồm: Trường THCS Bu P'răng, Trường tiểu học A Ma Trang Lơng , Trường tiểu học Lê Đình Chinh. Các em học sinh đã được tuyên truyền các nội dung cơ bản trong luật Giao thông đường bộ,  các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh liên quan đến lứa tuổi học sinh; phổ biến hệ thống biển báo hiệu đường bộ thường gặp, các quy định xử phạt theo Nghị định 100/NĐ –CP đối với hành vi vi phạm có liên quan đến lứa tuổi học sinh...

Học sinh trả lời các câu hỏi tình huống về luật giao thông

Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm TP. Hồ Chí Minh đã tặng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng gồm: cặp sách, hộp bút, tập vở, bút, quần áo… cho học sinh nghèo, gia đình chính sách khó khăn của xã Quảng Trực; phát 230 suất ăn trưa miễn phí cho học sinh Trường tiểu học A Ma Trang Lơng; tặng 25 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo học giỏi với tổng trị giá các hoạt động 120 triệu đồng.

Các em học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền luật Giao thông, tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Quảng Trực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO