Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và phân giới cắm mốc tại bon Sar Pa, Thuận An

Phan Tân| 31/07/2016 15:10

Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ biên giới và kết quả phân giới cắm mốc (PGCM) giữa hai nước Việt Nam - Campuchia cho nhân dân bon Sar Pa, xã Thuận An (Đắk Mil).

ADQuảng cáo

Tuyên truyền cho người dân bon Sar Pa về biên giới cột mốc

Tại đây, cán bộ, nhân dân đã được nghe giới thiệu các nội dung như: Tổng quan biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia; việc tổ chức thực hiện công tác phân giới tại Đắk Nông; nội dung, quy định về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới; công tác bảo vệ biên giới và PGCM...

Được biết, đây là hoạt động thường niên để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân nắm bắt căn bản hơn về lịch sử hình thành đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia cũng như nội dung, tinh thần cơ bản về các hiệp ước hoạch định biên giới giữa hai quốc gia… Qua đó, cán bộ, người dân trên địa bàn bon nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc giới cũng như đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ truyền thống, đoàn kết giữa Việt Nam-Campuchia; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

ADQuảng cáo

Người dân bon Sar Pa tìm hiểu về quy định biên giới cột mốc

Nhân dịp này, xã Thuận An đã phát động phong trào Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc; ký cam kết thi đua xây dựng khu dân cư “an toàn về an ninh trật tự” và không vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và phân giới cắm mốc tại bon Sar Pa, Thuận An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO