Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 97,6%

Phan Tuấn| 22/01/2019 09:02

Chiều 21/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác của ban chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ bí mật Nhà nước và nhân quyền năm 2018; triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019.

Các đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Tuyến, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm 2018, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 408 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 97,6%, riêng các vụ trọng án đạt tỷ lệ 100%; bắt, vận động đầu thú 145 đối tượng truy nã. Phát hiện, khởi tố 38 vụ, 100 bị can về hành vi hủy hoại rừng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, lâm sản.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện, khởi tố 11 vụ, 30 bị can vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng; phát hiện, bắt khởi tố 68 vụ, 88 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong năm, lực lượng công an đã vận động quần chúng giao nộp 379 súng tự chế, 34 nòng súng, 53 vũ khí thô sơ các loại. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng lừa bán 5 nạn nhân ra nước ngoài, hiện có 1 nạn nhân chưa về nước.

Công tác Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, phát huy tính sáng tạo của quần chúng Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về an ninh trật tự”. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh trật tự vẫn còn những hạn chế nhất định.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy đề nghị trong năm 2019, ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, các biện pháp phòng, chống tội phạm để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm. Chủ động nắm tình hình, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tập trung đấu tranh trấn áp quyết liệt tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, trộm cắp tài sản, mua bán người. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tích cực tham gia công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 97,6%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO