UBND tỉnh Đắk Nông làm việc với Tập đoàn Truyền thông thanh niên

Mỹ Hằng| 21/02/2017 16:21

Ngày 21/2, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Truyền thông thanh niên để bàn về việc tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I tại tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo kế hoạch dự kiến của tỉnh thì Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 tại thị xã Gia Nghĩa nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004-1/1/2019), với quy mô mời từ 15-20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Sau đó, lễ hội dự kiến tổ chức 2 năm/lần, với quy mô quốc gia, mời mở rộng nhiều tỉnh, thành phố và tiến tới mời một số nước tham gia.

Ông Võ Thái Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông thanh niên đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cần có văn bản ký kết giữa hai bên

Dự kiến lễ hội bao gồm các nội dung: Chương trình khai mạc, bế mạc (lồng ghép sân khấu hóa các truyền thuyết, sử thi của các dân tộc thiểu số Đắk Nông); thi dệt thổ cẩm; trình diễn trang phục truyền thống và thời trang; hội nghị, tọa đàm về văn hóa thổ cẩm; hội chợ thương mại về sản phẩm thổ cẩm, trang phục truyền thống và thời trang; tổ chức ẩm thực và một số trò chơi dân gian…

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi xung quanh các vấn đề như kinh phí, quy mô, lộ trình tổ chức lễ hội, hội thảo chuyên đề về tiềm năng du lịch, nông nghiệp, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nắm bắt thực tế, Tập đoàn Truyền thông thanh niên mong muốn UBND tỉnh Đắk Nông có một văn bản ký kết làm việc giữa hai bên để có thể lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, xây dựng chương trình kịch bản truyền thông, giới thiệu sự kiện lễ hội đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn hai bên phối hợp đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Lễ hội văn hóa thổ cẩm

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đã khẳng định, việc tổ chức lễ hội thành công chính là cơ hội để Đắk Nông bảo tồn, phát huy hoa văn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và tỉnh nói riêng. Qua đây, Đắk Nông cũng quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người, những danh lam thắng cảnh trong tỉnh đến với người dân trong cả nước và thế giới, nhất là kêu gọi các nhà đầu tư đến với Đắk Nông- một vùng đất còn nhiều tiềm năng, với vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai thác. Trên cơ sở buổi làm việc, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp thu những ý kiến trao đổi, đóng góp và sớm tổ chức ký kết với Tập đoàn Truyền thông thanh niên để xúc tiến triển khai các hoạt động truyền thông về chương trình lễ hội một cách cụ thể hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh Đắk Nông làm việc với Tập đoàn Truyền thông thanh niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO