Xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phải gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Mỹ Hằng| 18/08/2020 14:07

Sáng 18/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe báo cáo về tình hình đầu tư và phương hướng bảo tồn, phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Video clip:

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông đã chính thức được UNESCO công nhận, thực sự là bước ngoặt rất quan trọng đối với ngành du lịch nhưng đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tập trung xây dựng hơn nữa để xứng tầm với danh hiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trình bày quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Hiện tại, trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đang gặp nhiều hạn chế như các địa phương khá thờ ơ, chưa nắm rõ các điểm đến trong vùng công viên địa chất thuộc địa phương quản lý và chưa có sự vào cuộc quyết liệt trong quản lý, xây dựng, vận hành các điểm di sản. Các điểm di sản mới chỉ đáp ứng cho cuộc thẩm định chính thức của UNESCO và đến nay đã bị hư hỏng, xống cấp.

Mặc dù tỉnh đã xây dựng được 3 tuyến du lịch gồm 44 điểm di sản nhưng vẫn chưa xây dựng được đội ngũ hướng dẫn viên. Việc thành lập bộ máy và mô hình quản lý CVĐC chưa được thống nhất ở Trung ương và địa phương nên việc thành lập ban quản lý trực thuộc UBND tỉnh với bộ máy đủ mạnh để điều hành còn gặp nhiều khó khăn…

Tỉnh cũng chưa quy hoạch sử dụng đất, nên gặp khó trong việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng dịch vụ du lịch. Cơ chế phối hợp  từ cấp tỉnh đến cơ sở còn nhiều bất cập.

Việc UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có ý nghĩa to lớn

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến như các biện pháp phát triển, bảo tồn di sản vùng công viên địa chất, thành lập Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, kinh phí hoạt động, tên gọi…

Đồng chí Trần Quốc Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần ra một nghị quyết về phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, việc UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có ý nghĩa to lớn, khẳng định tiềm năng, lợi thế và tạo nền tảng cho định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh bền vững, toàn diện. Do đó, tỉnh nên thống nhất tên gọi chung là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên nguyên tắc Nhà nước kết hợp với doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; trong đó Nhà nước có vai trò định hướng, Nhân dân đồng lòng, xã hội cùng chung tay, góp sức xây dựng, khai thác một cách hiệu quả…

Tất cả các các tiêu chí xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phải được gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cần có nội dung khai thác, phát triển CVĐC để bảo đảm tính chiến lược, toàn diện, bền vững.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, tất cả các các tiêu chí xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phải được gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn cũng đề nghị, Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu soạn thảo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghị quyết phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. UBND tỉnh cần kiện toàn bộ máy chuyên trách quản lý công viên trực thuộc và rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch;chuẩn bị lễ đón tiếp danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên tinh thần đơn giản, tiết kiệm, đạt hiệu quả tuyên truyền.

Việc đầu tư các điểm du lịch phải bảo đảm tôn trọng tự nhiên, thể hiện được tính đặc trưng, bền vững, an toàn và đạt được giá trị kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phải gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO