50 nhà nông trẻ xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIII

TTXVN| 24/11/2018 07:27

Ngày 23/11, tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIII. 50 nhà nông trẻ xuất sắc được bình chọn từ 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước năm 2018 đã được tôn vinh tại buổi lễ.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng của Trung ương Đoàn trao tặng những nhà nông trẻ xuất sắc - thanh niên Việt Nam tuổi từ 18-35, đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các thanh niên được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2018. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Trong 50 tấm gương được vinh danh năm nay, có thể kể đến như: Lường Đình Hùng (Bắc Kạn) với mô hình Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, chuyên trồng trọt, chăn nuôi, doanh thu 1,44 tỷ đồng/năm; Ngọc Mạnh Tiến (Lạng Sơn), Giám đốc điều hành Hợp tác xã Dũng Tiến, với 7 ha chanh leo sạch, doanh thu 2,2 tỷ đồng/năm; Đường Văn Quân (Bắc Giang), chủ nhân chuỗi 3 siêu thị Mini QMart và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Lai Phát, xuất khẩu vải thiều, doanh thu 200 tỷ đồng/năm…

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, qua 12 năm tổ chức Giải thưởng Lương Định Của, có 1.907 nhà nông trẻ xuất sắc được nhận Giải thưởng này. Họ có điểm chung là ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp. Ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp, trang trại trẻ, mô hình liên kết phát triển kinh tế tiêu biểu ở các địa phương.

Trong 50 gương thanh niên được trao Giải thưởng Lương Định Của năm nay, 37 thanh niên có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động; 17 thanh niên là chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã; 33 thanh niên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ đã xung kích đi đầu, áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, đạt hiệu quả và năng xuất cao, đem lại sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Mỗi thanh niên là một tấm gương sáng về tinh thần cần cù, sáng tạo, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Để thanh niên tham gia hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như góp phần làm cho Giải thưởng Lương Định Của ngày càng có uy tín sâu rộng trong xã hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị: Tổ chức Đoàn các cấp cần thường xuyên có hoạt động bồi dưỡng đạo đức, lối sống dấn thân, lý tưởng cách mạng; động viên, hỗ trợ thanh niên thi đua làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ, tấm gương thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số vượt khó, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50 nhà nông trẻ xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO