Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8

TTXVN| 01/09/2017 08:42

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8 - tính từ đầu năm đến nay). Vào lúc 4 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 560km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

ADQuảng cáo

Dự báo đường đi và vị trí cơn bão. Nguồn: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. Đến 4h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

ADQuảng cáo

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên. Đến 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO