Chương trình “Cặp lá yêu thương” trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho 34 học sinh

Thanh Nga| 08/09/2018 14:47

Sáng 8/9, tại UBND phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Chương trình “Cặp lá yêu thương” đã tổ chức trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho 34 học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền ban đầu là trên 17 triệu đồng.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh và lãnh đạo Sở LĐTB-XH trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh và gia đình

Chương trình “Cặp lá yêu thương” do Trung tâm Tin tức VTV24-Đài Truyền hình Việt Nam khởi xướng và phối hợp với Bộ LĐTB-XH, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện từ nhiều năm qua.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông trao tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho gia đình các học sinh

Chương trình được tổ chức lần lượt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn, trọng tâm là học sinh nghèo học giỏi tới khán giả truyền hình, nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp giữa các nhà hảo tâm (“lá lành”) với các hoàn cảnh khó khăn (“lá chưa lành”) để tạo thành các cặp đôi vượt khó.

Các em học sinh viết lời cảm ơn các nhà hảo tâm

Tại tỉnh Đắk Nông, Chương trình “Cặp lá yêu thương”  được triển khai thực hiện từ năm 2016, với tổng số tiền trao cho các hoàn cảnh khó khăn đến nay đã được 258 triệu đồng. Mỗi hoàn cảnh khó khăn được các nhà hảo tâm hỗ trợ với số tiền tối thiểu là 200.000 đồng/tháng và mỗi “lá chưa lành” được hỗ trợ tối đa từ 3 “lá lành”.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông trao tiền hỗ trợ cho các gia đình

Theo kế hoạch, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng  9/9, tại khu đất nổi Hồ Trung tâm Gia Nghĩa sẽ diễn ra Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương”  Bộ LĐTB-XH phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Trung tâm Tin tức VTV24-Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình “Cặp lá yêu thương” trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho 34 học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO