Công bố lịch chi tiết các chương trình đặc sắc trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Lê Phước| 06/03/2017 14:56

Ngày 6/3, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 đã công bố chính thức thời gian, địa điểm tổ chức các nội dung, sự kiện đặc sắc trong lễ hội lần này.

ADQuảng cáo

Hồ Lắk (huyện Lắk, Đắk Lắk), nơi sẽ diễn ra Lễ hội đua Voi và thuyền độc mộc (trong ảnh: Lễ hội đua Voi năm 2015)

Theo đó, Quảng trường 10/3 sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc (tối 10/3) và bế mạc (tối 13/3) của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, đêm hội diễn tấu cồng chiêng (tối 11/3) và “Đêm hội vào mùa” (tối 12/3). Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk sẽ là nơi trưng bày các giải thưởng cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” (từ 8 - 13/3), tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột - Sức sống đại ngàn từ mạch nguồn văn hóa” (chiều 10/3) và chung kết hội thi nhà nông đua tài với chủ đề “Nông dân sản xuất cà phê đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường” (chiều 11/3).

Khu Biệt Điện - Bảo tàng Văn hóa tỉnh Đắk Lắk sẽ là nơi diễn ra Hội chợ - Triễn lãm chuyên ngành cà phê với chủ đề “Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng” (từ 8 - 13/3); vòng chung kết Cuộc thi “Đệ nhất pha chế cà phê” tại Việt Nam (tối 9/3), trưng bày chuyên đề “Lịch sử cồng chiêng Tây Nguyên và lịch sử đồn điền cà phê CADA” (từ 8 - 30/3) và trao giải Cúp vàng “Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng” (chiều 13/3).

ADQuảng cáo

Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 và cuộc gặp của lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên với các đối tác liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh, TP. Buôn Ma Thuột trong ngày 11/3.

Hội thảo về cà phê với chủ đề “Phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế” sẽ được tổ chức vào sáng 12/3 tại khách sạn Sài Gòn - Ban Mê. Hội thảo “Phát triển nông nghiệp Tây Nguyên: Góc nhìn từ các nông dân tỷ phú” sẽ diễn ra vào chiều 11/3 tại Hội trường Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Lễ hội đua Voi và thuyền độc mộc sẽ diễn ra tại Hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk) trong ngày 12/3. Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên (từ 8 - 13/3) và các nội dung trong chương trình phục dựng các nghi thức, nghi lễ của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với diễn tấu cồng chiêng (từ ngày 11 - 12/3) sẽ được tổ chức tại các khu du lịch văn hóa hoặc các buôn tại TP. Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố lịch chi tiết các chương trình đặc sắc trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO