Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Nga| 14/09/2018 15:07

Thống nhất về hành động, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Video clip:

Trong 2 ngày 13-14/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của 162 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên, nông dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và 162 đại biểu tham dự đại hội

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Hội Nông dân các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước đã đến dự, chung vui cùng đại hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội

Theo báo cáo tổng kết, công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ III, 2013-2018 đạt nhiều kết quả nổi bật. Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Đắk Nông luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh quốc phòng. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống, hiện còn 16,57%, thu nhập bình quân đạt trên 44 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2013. Nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới toàn diện. Hình thức sản xuất ở nông thôn tiếp tục đổi mới theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất và theo chuỗi giá trị bền vững.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan các sản phẩm nông nghiệp của Hội Nông dân các huyện, thị xã giới thiệu, trưng bày tại đại hội

Các cấp hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, "Thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh", "Toàn dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh"... được triển khai sâu rộng và ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút, tập hợp hội viên, nông dân tham gia, góp phần xây dựng tổ chức hội phát triển.

Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ IV, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Dân chủ, đoàn kết, hội nhập, phát triển”

Hội vận động hội viên, nông dân sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, liên kết tổ hợp tác, hợp tác xã thông qua thực hiện hiệu quả liên kết “4 nhà” nhằm tạo ra sản phẩm, hàng hóa chất lượng, bền vững, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Hội nông dân các cấp tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Đắk Nông vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng- an ninh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân cần tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát tiển sản xuất, nâng cao đời sống; chú trọng phát triển kinh tế hộ với phát triển kinh tế tập thể. Hội giúp nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, tạo năng suất cao và chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước. Các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và lề lối làm việc, mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, phải thật sự gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Hội tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp vinh dự được Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua

Đại hội đã bầu 32 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Hồ Gấm tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 9 thanh viên dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Các tập thể, cá nhân được Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Dân chủ, đoàn kết, hội nhập, phát triển”. Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp vinh dự được Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua. Toàn tỉnh có 94 tập thể, cá nhân được Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen.

Các tập thể, cá nhân được Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO