Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Trung đoàn 720

Tin, ảnh Bảo Ngọc - Anh Đức| 14/04/2017 17:20

Ngày 14/4, Đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 720-Binh đoàn 16, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTW Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Phương Nam, UVTW Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Binh đoàn 16; lãnh đạo huyện Tuy Đức đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn 720 đạt được trong thời gian qua

Theo báo cáo của Trung đoàn 720, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, năm 2016 và quý I/2017, đơn vị chăm sóc, quản lý 1.077,5 ha cây trồng các loại, gồm: cà phê vối 367,45 ha; điều cao sản 345,5 ha; cao su 211,21ha, cà phê chè chuyển đổi sang trồng điều, cao su 112,89ha. Doanh thu đạt 36,504 tỉ đồng, lợi nhuận 6,169 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh mong muốn Trung ương tiếp tục có nhiều chính sách đặc thù để hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đơn vị phối hợp với ban tự quản các thôn, bon, bản trong vùng dự án rà soát danh sách học sinh đảm bảo 100% trẻ đúng độ tuổi được đến trường; thực hiện tốt cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên tổ chức vận động, tuyên truyền đồng bào Mông trong vùng dự án tích cực lao động sản xuất, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ăn ở hợp vệ sinh. Từ đó, bộ mặt các khu dân cư trong vùng dự án từng bước thay đổi, môi trường vệ sinh được chú trọng, cuộc sống của các hộ dân ngày một nâng lên; thu nhập bình quân trên 80 triệu đồng/hộ/năm; có trên 60% hộ gia đình đã làm được nhà xây khang trang, mua sắm được nhiều tiện nghi phục vụ sản xuất, sinh hoạt...

Đoàn công tác tặng quà các già làng, trưởng bản tiêu biểu

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến đóng góp của lãnh đạo tỉnh, Binh đoàn 16, các thành viên trong đoàn, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Trung đoàn 720 đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động của trung đoàn đã xây dựng vùng dự án kinh tế phát triển ổn định.

Thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông tại bản Sín Chải, xã Đắk Ngo

Đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, Trung đoàn cần tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn chiến lược Nam Đắk Nông và Bắc Bình Phước. Trung đoàn phải tập trung phát triển kinh tế quốc phòng, nhất là chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số để họ ổn định, an cư lạc nghiệp… Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng, chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực phục vụ yêu cầu công tác. Trung đoàn thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chính quyền, địa phương trong mọi tình huống; phối hợp tốt với các cơ quan quân sự, chính quyền địa phương, tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai… Đồng chí cũng lưu ý trong công tác quản lý phải đặc biệt chú trọng bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính, không để thâm hụt ngân sách, tài sản, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Campuchia và các nước khác trong khu vực…

Đối với những kiến nghị của Trung đoàn, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng các thành viên trong đoàn đã ghi nhận và sẽ trình bày với Chính phủ, Quốc hội để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ.

Đoàn công tác thăm hộ gia đình sản xuất giỏi Vàng A Páo, bản Sín Chải, xã Đắk Ngo

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà cho các già làng, trưởng bản tiêu biểu trong vùng dự án kinh tế quốc phòng của Trung đoàn 720; thăm các hộ sản xuất giỏi,  đồng bào dân tộc Mông ở bản Sín Chải, xã Đắk Ngo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng quà người dân ở bản Sín Chải

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Trung đoàn 720
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO