Dân ca của người M'Nông tỉnh Đắk Nông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

H’Mai| 04/10/2020 09:47

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công bố 23 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đợt này, dân ca (Nau M'Pring) của người M'nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nghệ nhân M'nông huyện Tuy Đức hát dân ca

Dân ca của người M'nông có mặt hầu hết ở các huyện, thành bao gồm: Thành phố Gia Nghĩa và các huyện Tuy Đức, K'rông Nô, Đắk Mil, Đắk Rlấp, Đắk Song, Đắk G'long, Cư Jut. Dân ca M’nông là hình thức diễn xướng dân gian với 2 hình thức gồm độc diễn (hát một người) và hát đối đáp, gồm nhiều thể loại như hát ru con, hát khấn thần trong các nghi lễ, hát đố, hát đồng dao, hát kể sử thi, hát giao duyên… 

Toàn tỉnh hiện có khoảng 170 người biết hát dân ca của người M’nông; trong đó, khoảng 20 nghệ nhân có thực hành và truyền dạy dân ca M’nông. Ngành văn hóa điều tra, sưu tầm các bài hát dân ca của dân tộc M’nông, xây dựng 01 bộ CD thu âm 80 bài hát dân ca M’nông đạt chất lượng cao,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân ca của người M'Nông tỉnh Đắk Nông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO