Đánh giá tình hình an ninh chính trị các tỉnh giáp ranh

Văn Toản| 27/11/2019 11:01

Sáng 27/11, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Đắk Nông, Bình Phước Lâm Đồng và Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đánh giá, trao đổi tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh giáp ranh 6 tháng cuối năm 2019.

Video clip:

6 tháng cuối năm 2019, lực lượng chức năng các tỉnh có địa bàn giáp ranh với nước bạn Campuchia đã tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, thông báo, bắt và xử lý 18 vụ với 320 đối tượng vi phạm các quy định về quy chế biên giới, buôn bán vận chuyển ma túy…

Đại biểu các tỉnh có địa bàn giáp ranh tham gia hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cùng thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm công tác và thống nhất cao một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thời gian tới, các tỉnh có địa bàn giáp ranh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các địa phương chủ động trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, nhất là tình hình ngoại biên; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, buôn bán lâm sản trái phép… nhằm đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn và vùng ngoại biên ổn định, phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá tình hình an ninh chính trị các tỉnh giáp ranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO