Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát công tác lý luận và sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chỉ thị 05

Hoàng Hoài| 20/11/2017 16:43

Chiều 20/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Hữu Phê, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để khảo sát công tác lý luận năm 2017 và sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ADQuảng cáo

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện một số sở, ban ngành liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn.

Video clip:

Đồng chí Vũ Hữu Phê đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được về công tác lý luận chính trị và tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về Chỉ thị 05

ADQuảng cáo

Theo đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ tính từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh mở được 2097 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với 199.536 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập. Công tác nghiên cứu, truyền bá và giảng dạy về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từng bước được nâng cao về chất lượng, đổi mới phương pháp, tăng kỹ năng thực hành. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã luôn chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, phù hợp với từng đối tượng, thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ 2014 đến nay, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã mở được 1988 lớp với 196.249 học viên tham gia và mở được 78 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 9427 người tham gia.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan truyền thông triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, giai đoạn 2016-2020, số lượng tác phẩm tham gia sáng tác về Chỉ thị 05 tăng so với giai đoạn trước, các thể loại đa dạng hơn. Tỉnh đã thành lập hội đồng chung khảo và dự kiến sẽ chấm chọn, công bố kết quả vòng chung khảo cấp tỉnh cuối năm 2017 và tổ chức trao giải vào đầu năm 2018.

Đồng chí Hà Trung Ký đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị

Tại buổi khảo sát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, ban ngành liên quan kiến nghị Trung ương sớm ban hành văn bản quy định về xây dựng và công nhận trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ chế độ phụ cấp 30% khối Đảng cho cán bộ, giảng viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; nâng chế độ hỗ trợ đối với giảng viên, học viên ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, giảng viên trường chính trị các tỉnh, thành phố…

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Hữu Phê đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị và sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn sẽ ghi nhận và có ý kiến tham mưu, đề xuất Trung ương sớm có giải pháp giải quyết trong thời gian tới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát công tác lý luận và sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chỉ thị 05
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO