Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông

Phan Tân| 24/10/2017 15:22

Ngày 24/10, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, do đồng chí GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với Đoàn.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông tặng hoa, chúc mừng GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 mới đây

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Từ năm 2015, tỉnh đã rà soát, ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương phải bảo đảm quy định về chức danh cán bộ, không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những trường hợp không đủ chuẩn trình độ lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học và phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của địa phương được quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định.

Bí thư Trung ương Đảng-GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, tỉnh Đắk Nông phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc cử, giám sát cán bộ tham gia các khóa, lớp đào tạo để bảo đảm chất lượng.

Tuy nhiên, chỉ tiêu cán bộ được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) chưa tương xứng với nhu cầu của tỉnh. Một số văn bản chiêu sinh, thông báo cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng do Học viện ban hành có thời hạn thực hiện khá gấp, dẫn đến việc cử cán bộ tham gia học tập gặp khó khăn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống ở một số cấp ủy, đơn vị chưa chủ động, kịp thời. Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đến công tác sưu tầm, lưu trữ tài liệu lịch sử…

Tỉnh Đắk Nông mong muốn Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thỉ 15 của Ban Bí thư, xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Học viện tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) và kiến nghị với Trung ương quan tâm đến chế độ, chính sách đối với viên chức làm việc tại các phòng chuyên môn không phải là giảng viên được hưởng phụ cấp như công chức khối Nhà nước hoặc công chức khối Đảng…

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đắk Nông. Trong thời gian tới, Học viện hỗ trợ tỉnh trong chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nguồn, đào tạo theo quy hoạch; hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ thạc sĩ và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo các chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Học viện cần có quy định “mềm hóa” tiêu chuẩn đối với cán bộ dân tộc thiểu số khi tham gia học tập lý luận chính trị. Cần mở lớp theo hướng đem trường đến với học viên vùng sâu vùng xa để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia học tập. Giáo trình, ngoài lý luận cần tăng thêm kiến thức thực tiễn, xử lý tình huống trong lãnh đạo, chỉ đạo…

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của Đắk Nông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ. Đồng chí đề nghị, tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện, quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt việc cử cán bộ tham gia các khóa, lớp đào tạo để bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đối tượng cử đi đào tạo cần ưu tiên những người trong quy hoạch dài hạn. Trường Chính trị tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy, học tập để bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, tỉnh cần tạo điều kiện cho giảng viên của Trường Chính trị tỉnh tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát về kinh tế-xã hội của HĐND. Đội ngũ giảng viên không ngừng tự học để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Về nghiên cứu lịch sử Đảng cần tăng cường đội ngũ cộng tác viên am hiểu về lịch sử và có thời gian hoạt động trên địa bàn.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO