Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc tại Đắk Nông

Thanh Nga| 23/11/2017 15:15

Ngày 23/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Đắk Nông để kiểm tra, đánh giá hoạt động hội và phong trào thi đua năm 2017.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông Hà Thị Hạnh báo cáo các hoạt động hội và phong trào thi đua

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền kết quả và tổ chức tập huấn, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Các chương trình phối hợp với các đơn vị cũng như các đề án, các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ, công tác hội được thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo sự gắn bó với hội viên, phụ nữ.

Riêng Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Đắk Nông, trong 5 năm qua đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.000 lao động trên địa bàn tỉnh. Đa số lao động học nghề nông nghiệp để phục vụ cho sản xuất tại gia đình. Việc dạy nghề phi nông nghiệp còn hạn chế do trên địa bàn tỉnh ít công ty, doanh nghiệp và gặp nhiều khó khăn trong giải quyết việc làm.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết định hướng những hoạt động cần tiếp tục chú trọng

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết đã ghi nhận, biểu dương Hội LHPN tỉnh Đắk Nông có những cách làm hay trong việc xây dựng các mô hình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển kinh tế hợp tác, các tổ, nhóm tiết kiệm phụ nữ… Trong năm 2018, Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, nội dung Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhất là những điểm mới để hội viên, phụ nữ nắm rõ và thực hiện tốt. Hội phát huy, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả và chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thu hút, phát triển hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng các hợp tác xã và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ, nhóm tiết kiệm phụ nữ.

Thành viên Đoàn công tác trao đổi, định hướng về tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ

Đoàn công tác cũng đã có những gợi ý và hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Đắk Nông về tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc tại Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO