Đoàn Đắk Nông có 25 nghệ nhân M’nông tham gia "Ngày hội trình diễn cây Nêu" tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017

H’Mai| 07/06/2017 09:09

Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017, tại Khu Nhà làng truyền thống Cơtu, huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) sẽ diễn ra hoạt động trình diễn nghi thức dựng cây Nêu các dân tộc Việt Nam, với chủ đề “Hương sắc vùng cao Quảng Nam” từ ngày 11-13/6. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc có sự tham gia của 18 dân tộc thiểu số đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cây nêu vừa là hình tượng nghệ thuật kiến trúc, vừa là biểu tượng tâm linh trong các nghi lễ truyền thống của một số dân tộc.

Đoàn Đắk Nông với 25 nghệ nhân M’nông, diễn viên sẽ tham gia "Ngày hội trình diễn cây Nêu" và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ Festival. Các nghệ nhân sẽ trình diễn, mô phỏng đoạn lễ hội “Dựng nêu cúng lúa” gắn với văn hóa truyền thống của người M’nông. Trong đêm khai mạc và chương trình giao lưu, các nghệ nhân đoàn Đắk Nông cũng sẽ biểu diễn tiết mục Hòa tấu chiêng, đàn đá, goong và múa; dân ca M’nông…

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 có quy mô khá rộng lớn, diễn ra từ ngày 7-14/6 ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam với 22 chương trình văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, hội thảo, giao lưu, hội chợ… Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 khai mạc vào lúc 20 giờ, ngày 9/6 tại Quảng trường Biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ và bế mạc vào 20 giờ ngày 14/6 tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Đắk Nông có 25 nghệ nhân M’nông tham gia "Ngày hội trình diễn cây Nêu" tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO