Đoàn nghệ nhân Đắk Nông đạt 3 giải A trong các hoạt động Ngày hội trình diễn nghi thức dựng cây nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam

H’Mai| 14/06/2017 13:55

Sau 3 ngày (từ 11 -13/6) tham gia các chuỗi hoạt động của Ngày hội trình diễn nghi thức dựng cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam năm 2017, Đoàn nghệ nhân Đắk Nông đã đạt 3 giải A, 3 giải B và 2 giải C.

Trình bày ẩm thực M’nông trong ngày hội huyện Tây Giang ̣(Quảng Nam)

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giải A ở các nội dung Triển lãm trưng bày hình ảnh, hiện vật về vùng đất, con người, văn hóa, du lịch của đồng bào các dân tộc chủ đề “Sản vật đặt trưng, sản phẩm làng nghề tiêu biểu”; Ẩm thực của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Ẩm thực dân tộc M’nông”; Biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống, tiết mục “Hòa tấu chiêng M’nông”.

Các món ăn bao gồm: cơm lam, thịt gà rừng nướng, gà rừng nấu ống tre, thịt heo rừng lai nướng, canh thụt, canh bồi, đọt mây nướng, cá lăng, khoai lang, rượu cần…, đã đạt giải A

2 tiết mục Hòa tấu chiêng M’nông: "Con gà gáy sáng” và "Vui ngày hội” trong nội dung biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống và “Cây nêu của dân tộc M’nông” trong nội dung Dựng cây Nêu đạt giải B.

Các nghệ nhân bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) hòa tấu chiêng M’nông

Các tiết mục “Dân ca M’nông: Mưa đầu mùa” và trình diễn, giới thiệu trích đoạn “Nghi lễ dựng cây nêu của dân tộc M’nông” đạt giải C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn nghệ nhân Đắk Nông đạt 3 giải A trong các hoạt động Ngày hội trình diễn nghi thức dựng cây nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO