Đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Đắk Nông

Phan Tân| 28/04/2019 15:59

Trong 2 ngày 27-28/4, đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có chuyến đến Đắk Nông và đi thăm Di tích lịch sử Đồi 722 tại xã Đắk Sắc (Đắk Mil) và Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt-điểm bắt liên lạc khai thông Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông, tại bon Cây Xoài, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa).

ADQuảng cáo

Video clip:

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban, ngành, địa phương đã tiếp đón và cùng đi.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương mặc niệm, tưởng nhớ công lao, sự hi sinh của cán bộ, chiến sĩ  tại Đồi 722

Theo đó, Di tích đồi 722 do Mỹ-ngụy xây dựng căn cứ quân sự vào tháng 5/1960, để ngăn chăn tuyến chi viện chiến lược của quân ta cho chiến trường miền Nam và làm căn cứ xuất kích đánh phá  cách mạng. Tại đây, từ năm 1968 đến 1975, bộ đội chủ lực cùng với quân, dân địa phương đã nhiều lần phối hợp tấn công tiêu hao sinh lực địch, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến hành lang huyết mạch của ta trên địa bàn tỉnh Quảng Đức thông suốt. Trong đó, đáng ghi nhận là trận đánh ngày 9/3/1975 đã xóa sổ hoàn toàn cứ điểm địch ở Đắk Sắk, làm tiền đề tiến về giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975) mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đồng chí Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh, địa phương đặt vòng hoa, kính viếng cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại Đồi 722

ADQuảng cáo

Điểm bắt liên lạc khai thông ĐườngTrường Sơn- Đường Hồ Chí Minh, cách đây 60 năm, vào lúc 16 giờ ngày 30/10/1960, đoàn B90 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập tại miền Bắc đã bắt được liên lạc với đoàn C200 của miền Đông Nam Bộ. Thời khắc lịch sử ấy đã nối liền hai vùng chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, khai thông Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, bảo đảm sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, góp phần đưa cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, đi đến thắng lợi vĩ đại mùa Xuân 1975. Năm 2013, Khu di tích Cây Xoài được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Đồng chí Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh, địa phương tìm hiểu về những chiến công, sự hi sinh của bộ đội ta tại Đồi 722

Tại các di tích lịch sử, đồng chí Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Đồng chí Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh, địa phương dâng hương, kính viếng cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt-điểm bắt liên lạc khai thông Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Đồng chí Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh, địa phương tìm hiểu về những chiến công, sự hi sinh của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình liên lạc khai thông Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Đồng chí Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh, địa phương thăm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt-điểm bắt liên lạc khai thông Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO