Gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

Hoàng Hoài| 13/05/2019 16:32

Buổi gặp mặt do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào sáng 13/5, với sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Video clip:

Các đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Nguyễn Văn Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá-Tiến sỹ Trương Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đồng chủ trì,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, quảng bá, thông tin đúng, chính xác, kịp thời về Hội thảo

Theo thông báo tại buổi gặp mặt, Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc” nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông vào ngày 14/5, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu.

Hội thảo gồm có các nội dung như: Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa); Chương trình nghệ thuật “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây-Giao điểm Trường Sơn” được tổ chức tại Khu Đảo nổi-hồ Gia Nghĩa; Hội thảo khoa học “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”…

Hội thảo nhằm làm rõ những nhân tố cơ bản làm nên thành công của tuyến vận tải chiến lược Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân vì mục tiêu độc lập, tự do và thống nhất đất nước; đồng thời luận giải các phương thức vận tải chủ yếu trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, vai trò của tuyến chi viện chiến lược này trong mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trên cơ sở tiếp cận nguồn tư liệu mới, Hội thảo cũng đề cập sâu rộng hơn về âm mưu, thủ đoạn đánh phá, ngăn chặn cả Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với tuyến chi viện chiến lược của ta; đồng thời làm rõ cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go, thử thách với địch để bảo vệ hoạt động chi viện, tạo thế trận hậu cần bảo đảm cho các chiến trường.

Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi thêm những vấn đề liên quan đến Hội thảo

Đối với Đắk Nông, Hội thảo là dịp tỉnh để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, giới thiệu về văn hóa, truyền thống và tiềm năng phát triển của Đắk Nông đến các tỉnh, thành trong cả nước.

Đắk Nông được chọn để tổ chức Hội thảo, bởi nơi đây ghi dấu sự kiện vào cuối tháng 10 đầu tháng 11/1960, các đơn vị xoi mở đường đã gặp nhau tại quốc lộ 14 (đoạn qua Đắk Song đi Gia Nghĩa), khai thông tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Nam Tây Nguyên tới miền Đông Nam bộ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến Hội thảo như số lượng, thành phần đại biểu tham dự; lý do chọn Đắk Nông làm địa điểm tổ chức Hội thảo; chương trình nghệ thuật chào mừng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đắk Nông tổ chức Hội thảo với quy mô cấp Quốc gia. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để Hội thảo diễn ra thành công, theo đúng yêu cầu đề ra. Vì vậy, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo cùng với tỉnh tích cực tuyên truyền, quảng bá, thông tin đúng, chính xác, kịp thời về Hội thảo đến đông đảo công chúng, nhằm giáo dục ý thức, lòng tự hào truyền thống cách mạng cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO