Gặp mặt cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Campuchia

Thanh Bình| 07/12/2017 15:06

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã tổ chức gặp mặt 100 cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Campuchia, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017).

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Ngài Sai Mên Kim, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Moldulkiri (Campuchia)  tham dự buổi gặp mặt.

Video clip:

Tiết mục "Chung dòng Mê Kông" chào mừng buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử quan hệ gắn kết Việt Nam-Campuchia. Cách đây hơn 50 năm, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong mối quan hệ giữa hai dân tộc láng giềng. Nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau trong phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc vì sự nghiệp độc lập dân tộc và giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông ôn lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam - Campuchia anh em

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hai nước suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ hợp tác song phương được nâng lên tầm cao mới theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững, lâu dài. Thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Moldulkiri tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Huy khẳng định, mối quan hệ giữa nhân dân hai tỉnh Đắk Nông và Moldulkiri là mối quan hệ hữu nghị, tình cảm và gắn bó, thân thiết. Thời gian qua,  thực hiện chương trình hợp tác toàn diện, hai tỉnh đã thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hữu nghị, thể hiện rõ nét qua các kênh ngoại giao giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân, các tổ chức chính trị- xã hội, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt và sáng tạo. Qua đó, mối quan hệ truyền thống đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc anh em ngày càng được tăng cường, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới của mỗi quốc gia.

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, mối quan hệ truyền thống, thân thiết và gắn bó giữa Đắk Nông và Moldulkiri luôn được giữ gìn, vun đắp qua thời gian

Ngài Sai Mên Kim phát biểu, nêu bật truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc và cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam nói riêng đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Chính quyền, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai tỉnh Đắk Nông –Moldulkiri.

Ngài Sai Mên Kim, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Moldulkiri (ở giữa) tặng quà lưu niệm tỉnh Đắk Nông

Cũng tại buổi gặp mặt, các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã ôn lại những kỷ niệm đẹp về thời gian công tác, chiến đấu trên đất nước bạn Campuchia.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO