Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã có chuyển động về nhận thức, hành động

Hoàng Hoài| 22/02/2019 13:56

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội (PBXH) và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Video clip:

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tham dự.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; K'Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218, công tác giám sát, PBXH và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ủy ban MTTQ các cấp đã hiệp thương thống nhất xây dựng kế hoạch giám sát, PBXH có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục sự trùng lắp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát.

Các hoạt động giám sát, PBXH và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp ở cơ sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 492.784 cuộc giám sát và 82.865 cuộc PBXH.

Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát, PBXH ở một số địa phương có chất lượng tốt, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật.

MTTQ các cấp tích cực phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân. Các ý kiến tại hội nghị đối thoại đều được người đứng đầu tiếp thu giải trình và hầu hết đều được giải quyết ngay tại hội nghị.

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đề xuất các quy định còn bất cập trong các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế giám sát, PBXH trong tình hình mới; tiếp tục đề xuất thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy vai trò Nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước, bảo đảm tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân, nâng cao hiệu quả thiết thực trong hoạt động giám sát, PBXH.

MTTQ các cấp tiếp tục chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, PBXH hàng năm theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung giám sát về cải cách thể chế thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy vai trò chủ trì, giám sát phòng chống tham nhũng...

Sau 5 năm, công tác giám sát, PBXH và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong 5 năm qua, hoạt động giám sát, PBXH, góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền đã có chuyển động về nhận thức, hành động, đạt hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, hình ảnh của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội. Vì vậy, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, đầy đủ hơn trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về Quyết định 217 và Quyết định 218, xem đây là phương thức hoạt động để Đảng, chính quyền lắng nghe, ghi nhận giải quyết tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Trên cơ sở đó, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm đối với hoạt động giám sát, PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả trong hoạt động…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã có chuyển động về nhận thức, hành động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO