Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2018

Hoàng Hoài| 27/11/2018 16:26

Ngày 27/11, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Cụm thi đua số 7 Hội Cựu chiến binh (CCB) 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019.

Video clip:

Năm 2018, Hội CCB 4 tỉnh Tây Nguyên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào CCB gương mẫu

Theo báo cáo, năm 2018, Hội CCB 4 tỉnh Tây Nguyên đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần đáng kể vào sự phát triển của mỗi địa phương.

Cùng với thi đua làm kinh tế, xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống, các hội viên CCB phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm ăn với nhiều hình thức như vốn, giống cây trồng, vật nuôi, ngày công lao đông, khoa học kỹ thuật, cách làm ăn, góp phần tăng hộ khá, giảm hộ nghèo trong hội viên. Điển hình, Hội CCB tỉnh Gia Lai xóa được 284 hộ nghèo; Hội CCB  tỉnh Đắk Lắk xóa được 410 hộ nghèo; Hội CCB tỉnh Đắk Nông giảm 1% hộ nghèo so với năm 2017.

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, CCB luôn được xem là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong hiến đất, góp công xây dựng công trình công cộng. Cụ thể, Đắk Nông vận động hội viên hiến 16.250m² đất; Đắk Lắk vận động hiến 46.700m² đất; Gia Lai vận động hiến 5785m² đất; Kon Tum vận động hiến 2129m² đất.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động tiếp tục được chú trọng thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng cũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức.

Thời gian tới, Hội CCB 4 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục động viên cán bộ, hội viên, CCB hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2019. Các phong trào thi đua tập trung vào các hoạt động CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền, lợi chính đáng của hội viên, chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Hội CCB 4 tỉnh Tây Nguyên đã thống nhất đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh Đắk Nông là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO