Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2017”: Thúc đẩy quan hệ đối tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lâu dài tại Tây Nguyên

Văn Tâm| 17/06/2017 09:00

Chiều ngày 16/6, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc – Khu vực Tây Nguyên năm 2017”.

Tham dự Hội nghị, phía Việt Nam có ông: Bùi Thanh Sơn, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Điểu K’ré, UVTW, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Phía Hàn Quốc có ông Lee Hyuk, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc tiêu biểu và đại diện các bộ, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp của các tỉnh Tây Nguyên.

Đồng chí Điểu K’ré, UVTW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị

Hội nghị là dịp để hai bên trao đổi nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác lâu dài. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời là một hoạt động bên lề của năm APEC Việt Nam 2017. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Điểu K’ré nhấn mạnh: “Đây là dịp để các doanh nghiệp Hàn Quốc, các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết thêm nhiều thông tin về Tây Nguyên để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư dựa trên tiềm năng, thế mạnh của vùng. Ban chỉ đạo Tây Nguyên sẽ là cầu nối gắn kết giữa các nhà đầu tư với các địa phương trong tiến trình hợp tác phát triển ngày càng sâu rộng, chặt chẽ và bền vững trên từng lĩnh vực”.

Quang cảnh hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2017”

Tại hội nghị, các tỉnh vùng Tây nguyên đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh về các lĩnh vực mà phía Hàn Quốc có thể đầu tư như: du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch...

Với tỉnh Đắk Nông, ông Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu một số lĩnh vực quan trọng mà tỉnh đang tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư như du lịch sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến và đầu tư công nghiệp phụ trợ sau tổ hợp Alumin – Nhôm. Đắk Nông mong muốn, qua hội nghị này, các nhà đầu tư Hàn quốc sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về những tiềm năng, lợi thế so sánh để lựa chọn phương án đầu tư vào tỉnh. 

Ông Lee Hyuk, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào sự kiện gặp gỡ giữa các tỉnh Tây Nguyên và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc

Hội nghị đã dành thời gian để doanh nghiệp Hàn Quốc và lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây nguyên trao đổi, đối thoại, làm rõ thêm nhiều vấn đề mà doanh nghiệp nước bạn quan tâm.

Trên cơ sở nội dung trao đổi, thảo luận, ông Lee Hyuk mong muốn Tây Nguyên cần tạo điều kiện tối đa và thuận lợi nhất về các thủ tục hành chính để các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy nhanh triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư cũng như xúc tiến một số dự án tiền khả thi. 

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về Tây Nguyên qua tài liệu và sản phẩm hàng hóa trưng bày tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn nêu rõ: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam xác định Tây Nguyên là một trong những vùng kinh tế của Việt Nam có tiềm năng, thế mạnh để liên kết với các quốc gia khu vực và thế giới về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo (năng lượng gió, điện)… Phía Việt Nam, xem đây là dịp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tây Nguyên nói riêng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc về một môi trường đầu tư lâu dài, bền vững. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2017”: Thúc đẩy quan hệ đối tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lâu dài tại Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO