Hội nghị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Quang Vũ| 04/06/2021 15:05

Sáng 4/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Video clip:

Theo báo cáo, năm 2020 cả nước đã xảy ra 16/22 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và 1 đợt  áp thấp nhiệt đới; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn... Thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích; 3.429 nhà sập, 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; trên 198.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 52.000 con gia súc, 4,1 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại trên do thiên tai gây ra khoảng 39.962 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông 

Tại Đắk Nông, hạn hán kéo dài trong mùa khô năm 2019-2020 đã gây thiệt hại hơn 22.440 ha cây trồng các loại;  672 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 trên địa bàn tỉnh khoảng 1.344 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2021, có khoảng 1.446 hộ khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống thiên tai. Các đơn vị chức năng, địa phương cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai, bảo đảm kịp thời, chính xác; phát triển khoa học công nghệ và thúc đây hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, vận hành công cụ hỗ trợ trong chỉ đạo, điều hành. Các địa phương chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật tư trang bị, bổ sung nguồn dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm sẵn sàng bảo đảm cho Nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO